Quốc phòng

Quân khu 4: Tổng kết công tác Hậu cần năm 2023

18:24, 09/01/2024

Chiều 9/1, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hậu cần năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

 Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2023 các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ lượng vật chất, trang bị hậu cần sẵn sàng chiến đấu và đột xuất. Chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị và diễn tập Chỉ huy - Tham mưu năm 2023 các sư đoàn, lữ đoàn binh chủng; các phân đội trực thuộc Cục Hậu cần có chất lượng. Tích cực tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn cho các đối tượng; phát huy hiệu quả hoạt động xay xát, chế biến, giết mổ tập trung.

 Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu chủ trì hội nghị.

Duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất chăn nuôi. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội; thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời, an toàn, đúng chỉ định, quân số khoẻ bình quân đạt 98,85%. Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác doanh trại, công tác đầu tư và xây dựng cơ bản; thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Ngành được giao. Kết quả giải ngân các nguồn vốn đạt tỉ lệ cao; Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng nguyên tắc. Triển khai các dự án viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, đúng tiến độ, chất lượng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, khí tài xăng dầu cho các nhiệm vụ. 

 Các đại biểu tham gia hội nghị. 

Thực hiện nghiêm kế hoạch vận chuyển và tổ chức vận chuyển bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tổ chức thành công Hội thi "Chủ nhiệm và cơ quan hậu cần Trung đoàn BB đủ quân, trung đoàn thuộc Bộ chỉ huy quân sự 6 tỉnh, các Lữ đoàn binh chủng năm 2023. Chỉ đạo Lữ đoàn 414, Lữ đoàn 206 triển khai Kho xăng dầu dã chiến DC-100 trong diễn tập đạt kết quả cao, làm cơ sở rút kinh nghiệm cho các đơn vị tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo. Bệnh viện Quân y 4 và Kho K55 diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 1 cấp có 1 phần thực binh đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được công tác hậu cần của lực lượng vũ trang Quân khu trong năm 2023. Đồng thời, yêu cầu trong năm 2024 quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết các cấp và Chỉ lệnh Hậu cần của đồng chí Tư lệnh Quân khu. Tiếp tục bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thường xuyên và đột xuất.  Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ, phát huy "4 tại chỗ” sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí Chủ nhiệm Hậu cần, Kỹ thuật các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng khen thưởng trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2023.
  Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”năm 2023.
 Đại tá Phạm Đức Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”năm 2023.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, triển khai điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tích cực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến; đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số công tác hậu cần. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập ở các cấp sát thực tiễn, sát đối tượng, phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua "Ngành Hậu cần QĐ làm theo lời Bác Hồ dạy, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành Hậu cần năm 2024. 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện